Hạ viện Anh sẽ bỏ phiếu về kế hoạch oanh kích phiến quân IS

Thủ tướng Anh David Cameron vừa thông báo sẽ dành cả ngày 2/12 để thảo luận về kế hoạch oanh kích tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Hạ viện Anh sẽ bỏ phiếu về kế hoạch oanh kích phiến quân IS ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Anh David Cameron vừa thông báo sẽ dành cả ngày 2/12 để thảo luận về kế hoạch oanh kích tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tại Syria và sau đó sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về kế hoạch này trong tối cùng ngày.

Quyết định này cho thấy ông Cameron tự tin về khả năng kế hoạch oanh kích Syria sẽ được thông qua tại Hạ viện.

Ông Cameron cũng khước từ đề nghị của Công đảng đối lập và Đảng Dân tộc Scotland (SNP) muốn thảo luận vấn đề trên trong hai ngày.

Tờ The Guardian ngày 1/12 dẫn lời ông Cameron nói: "Tôi có thể thông báo rằng tôi sẽ triệu tập cuộc họp nội các trong ngày mai và chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc thảo luận và bỏ phiếu tại Hạ viện về việc mở rộng các cuộc không kích chống IS ở Iraq sang Syria. Chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi chiến đấu cùng các đồng minh vì IS là mối đe dọa đối với Anh và đây là hành động đúng đắn phải làm."

Thủ tướng Cameron thông báo quyết định trên sau khi thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn nói rằng sẽ để các nghị sỹ Công đảng bỏ phiếu tự do mặc dù cá nhân ông phản đối kế hoạch không kích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục