Hạ viện CH Séc phê chuẩn Hiệp ước Lisbon

Ngày 18/2, Hạ viện Cộng hòa Séc đã thông qua Hiệp ước Lisbon về cải cách thể chế của Liên minh châu Âu (EU). Đây được xem là một bước quan trọng, song không phải là cuối cùng để hướng tới việc phê chuẩn hiệp ước trên tại quốc gia Đông Âu này.

Ngày 18/2, Hạ viện Cộng hòa Séc đã thông qua Hiệp ước Lisbon về cải cách thể chế của Liên minh châu Âu (EU). Đây được xem là một bước quan trọng, song không phải là cuối cùng để hướng tới việc phê chuẩn hiệp ước trên tại quốc gia Đông Âu này.
 
Với tỷ lệ 125 phiếu thuận và 61 phiếu chống, Hạ viện Séc đã phê chuẩn văn bản hướng đến việc cải tổ các định chế của EU nhằm giúp nó có thể linh hoạt hơn sau khi khối này mở rộng trong những năm qua.
 
Hiệp ước trên vẫn phải được Thượng viện Séc thông qua, một quá trình có thể bị trì hoãn nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng do nhiều thượng nghị sĩ cánh hữu yêu cầu nước này trước hết phải thông qua kế hoạch cho phép triển khai một bộ phận thuộc Hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ (NMD) trên lãnh thổ Séc.
 
Để có hiệu lực, Hiệp ước Lisbon cần được tất cả 27 nước thành viên EU phê chuẩn, song đến nay thủ tục này mới được hoàn thành ở 24 nước.
 
Trong 3 nước còn lại, Quốc hội Ba Lan đã thông qua Hiệp ước và chỉ còn chờ Tổng thống ký phê chuẩn, còn Ireland dự định tổ chức lại cuộc trưng cầu ý dân để thông qua hiệp ước này trước cuối tháng 10 tới.
 
Séc, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, là thành viên cuối cùng tiến hành bỏ phiếu thông qua Hiệp ước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục