Hạ viện Đức cho phép quân đội huấn luyện người Kurd ở Iraq

Với 457/590 phiếu thuận, Hạ viện Đức (Bundestag) ngày 29/1 đã chính thức thông qua nghị quyết cho phép quân đội Đức triển khai các hoạt động huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq.
Hạ viện Đức cho phép quân đội huấn luyện người Kurd ở Iraq ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Với 457/590 phiếu thuận, Hạ viện Đức (Bundestag) ngày 29/1 đã chính thức thông qua nghị quyết cho phép quân đội Đức triển khai các hoạt động huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq.

Theo nghị quyết trên, Bộ Quốc phòng Đức sẽ bắt đầu triển khai hàng trăm sỹ quan tới khu vực miền Bắc Iraq để huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng dân quân người Kurd và hướng dẫn cách sử dụng các loại vũ khí do Đức cung cấp để chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Dự kiến các hoạt động huấn luyện sẽ diễn ra tại thành phố Arbil, miền Bắc Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết việc hỗ trợ cuộc chiến của người Kurd ở miền Bắc Iraq chống lại IS nằm trong các lợi ích của Đức.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier cho rằng Đức không muốn có một cuộc đối đầu trực tiếp với IS, song sẵn sàng giúp Iraq trong các hoạt động huấn luyện và hỗ trợ vũ khí.

Đức là một đối tác quan trọng trong liên minh quốc tế chống IS, nhưng không tham gia các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào lực lượng cực đoan này.

Mặc dù vậy, quyết định mới nhất của Đức về việc triển khai công tác huấn luyện và trước đó là kế hoạch cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd được Mỹ và các đồng minh đánh giá cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục