Hạ viện Mexico thông qua yêu cầu bãi bỏ cấm vận chống Cuba

Ngày 22/10, Hạ viện Mexico thông qua thỏa thuận yêu cầu đại diện nước này ở Tổ chức các nhà nước châu Mỹ (OAS) bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết bãi bỏ cấm vận chống Cuba.
Hạ viện Mexico thông qua yêu cầu bãi bỏ cấm vận chống Cuba ảnh 1Một phiên họp của Hạ viện Mexico. (Nguồn: theyucatantimes.com)

Ngày 22/10, Hạ viện Mexico đã thông qua thỏa thuận yêu cầu đại diện của nước này tại Tổ chức các nhà nước châu Mỹ (OAS) bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết bãi bỏ cấm vận chống Cuba.

Theo Hạ viện Mexico, với chức năng hiện có và căn cứ vào chính sách đối ngoại của Nhà nước Mexico, người đại diện của Mexico hoàn toàn có cơ sở kêu gọi bãi bỏ ngay lập tức cuộc bao vây cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính chống quốc đảo trong hơn 50 năm qua.

Nghị sỹ Đảng cánh tả Phong trào Công dân (MC) Jose Clemente Castañeda nhấn mạnh ai cũng biết thừa rằng bao vây cấm vận là một biện pháp vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của một dân tộc và trên thực tế đó là một chính sách tàn bạo chống lại một quốc gia láng giềng.

Ông kêu gọi cuộc bỏ phiếu ngày 27/10 tới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ ra một nghị quyết xác đáng chấm dứt cuộc bao vây của Washington chống La Habana.

Trước đó, Thượng viện Liên bang Mexico cũng ra tuyên bố kêu gọi Quốc hội Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính chống Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục