Hạ viện Mỹ bỏ phiếu cấm chính phủ mua nước nặng của Iran

Với 251 phiếu thuận và 168 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 25/5 đã bỏ phiếu cấm chính phủ nước này thực hiện các thương vụ mua "nước nặng," dùng trong công nghệ hạt nhân, từ Iran.
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu cấm chính phủ mua nước nặng của Iran ảnh 1Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, với 251 phiếu thuận và 168 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 25/5 đã bỏ phiếu cấm chính phủ nước này thực hiện các thương vụ mua "nước nặng," dùng trong công nghệ hạt nhân, từ Iran.

Đây là nội dung sửa đổi do Hạ nghị sỹ bang Florida Ron DeSantis đưa ra đối với dự luật hỗ trợ Bộ Năng lượng Mỹ.

Một đề xuất sửa đổi tương tự đã bị Thượng viện bác bỏ sau những chỉ trích gay gắt hồi đầu năm nay.

Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 8,6 triệu USD để mua 32 tấn nước nặng từ Iran. Sự sửa đổi trên sẽ không ảnh hưởng tới thỏa thuận đó, song sẽ cản trở các thương vụ như vậy trong năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục