Hạ viện Mỹ hạn chế tiền thưởng của các công ty

Ngày 1/4, với 247 phiếu thuận và 114 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua quy định mới cấm những công ty nhận cứu trợ tài chính thưởng cho nhân viên "mà không căn cứ vào thành tích của họ".

Ngày 1/4, với 247 phiếu thuận và 114 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua quy định mới cấm những công ty nhận cứu trợ tài chính thưởng cho nhân viên "mà không căn cứ vào thành tích của họ".
 
Việc thông qua những quy định mới này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Hạ viện Mỹ thông qua việc áp đặt mức thuế 90% đối với những khoản tiền thưởng mà các công ty trên trả cho nhân viên. Những quy định mới cấm các công ty thưởng một cách bất hợp lý và quá mức cho nhân viên mà không xem xét thành tích của họ và, theo đó, để được nhận tiền thưởng, các thành tích sẽ phải được Bộ trưởng Tài chính chính thức xác nhận.
 
Các công ty Mỹ nhận tiền cứu trợ của chính phủ đang phải chịu sự giám sát chặt chẽ của công chúng kể từ khi tập đoàn bảo hiểm AIG bị chỉ trích gay gắt do chi hàng triệu USD để thưởng cho nhân viên mặc dù thông báo thua lỗ hàng tỷ USD.
 
Những quy định mới này còn cần được Thượng viện thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục