Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi 578 tỷ USD cho quân đội

Hạ viện Mỹ ngày 8/3 đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu trị giá 578 tỷ USD nhằm duy trì sự hoạt động của các lực lượng vũ trang nước này đến hết tháng 9.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi 578 tỷ USD cho quân đội ảnh 1Xe quân sự Mỹ tới Bremerhaven, miền bắc Đức ngày 7/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, với tỷ lệ 371 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 8/3 đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu trị giá 578 tỷ USD nhằm duy trì sự hoạt động của các lực lượng vũ trang nước này đến hết tháng 9.

Động thái này mở đường cho Thượng viện tiến hành bỏ phiếu thông qua.

Dự luật quốc phòng nêu trên gồm 516 tỷ USD đáp ứng những nhu cầu quân sự cơ bản, bao gồm mọi thứ từ mua sắm bom, đạn cho đến huấn luyện binh sỹ.

Gần 62 tỷ USD còn lại sẽ được chi vào các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Afghanistan, Iraq và các địa điểm khác.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị bổ sung 30 tỷ USD cho dự thảo nêu trên.

Biện pháp riêng rẽ này được xem là khoản chi trước cho cam kết của tổng thống để tái thiết cái mà ông miêu tả là một quân đội đang trong tình trạng kiệt quệ./.

  
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục