Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống ảnh hưởng của Nga ở Venezuela

Để có hiệu lực, dự luật "Luật về đấu tranh chống mối đe dọa của Nga và Venezuela" cần Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống ảnh hưởng của Nga ở Venezuela ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp tại Hạ viện Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Sputnik, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm chống lại ảnh hưởng của Nga ở Venezuela.

Để có hiệu lực, dự luật này cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn.

Dự luật mang tên "Luật về đấu tranh chống mối đe dọa của Nga và Venezuela" đã được các đại biểu nhất trí thông qua sau 40 phút thảo luận. Tài liệu này thể hiện ý kiến của Hạ viện Mỹ cho rằng Nga đứng sau hậu thuẫn chính quyền Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro.

[Nga và Iran nhất trí hỗ trợ giải quyết khủng hoảng Venezuela]

Trong vòng 120 ngày kể từ khi thông qua dự luật, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ phải báo cáo Quốc hội về sự hợp tác an ninh của Moskva và Caracas theo tuyến an ninh và về "mối đe dọa tiềm tàng xuất phát từ sự hợp tác này đối với Mỹ và các quốc gia ở Tây Bán cầu."

Cũng trong vòng một tháng sau khi có hiệu lực, dự luật bắt buộc ông Pompeo phải đưa ra "chiến lược chống lại sự hợp tác giữa Nga và Venezuela."

Trong vòng ba tháng, dự luật cần đánh giá mối đe dọa tiềm tàng từ việc các công ty Nga mua cơ sở hạ tầng năng lượng của công ty CITGO có trụ sở tại Mỹ, thuộc sở hữu của Venezuela và thực tế là do Mỹ trưng dụng để ủng hộ phe đối lập Venezuela.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các cá nhân thay mặt Nga hỗ trợ lực lượng an ninh Venezuela sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, còn nếu họ đang có thị thực Mỹ thì sẽ bị thu hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.