Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL

Quốc hội Mỹ ngày 11/2 đã thông qua quyết định cuối cùng cho phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL gây tranh cãi, theo đó giúp vận chuyển dầu thô từ Canada tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL ảnh 1Dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL chạy từ Canada đến bang Texas, Mỹ. (Nguồn: kticradio.com)
Theo AFP, Quốc hội Mỹ ngày 11/2 đã thông qua quyết định cuối cùng cho phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL gây tranh cãi, theo đó giúp vận chuyển dầu thô từ Canada tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ bất chấp việc Tổng thống nước này Barack Obama đe dọa phủ quyết.
Hạ Viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật trên với tỷ lệ 270/152, qua đó cho phép công ty xây dựng TransCanada có thể ngay lập tức bắt đầu thi công dự án bị trì hoãn trong một thời gian dài này.

Đảng Cộng hòa cho rằng đây là dự án tạo việc làm nhằm tăng cường sự độc lập về năng lượng của Mỹ.
Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Hạ viện Fred Upton nói: "Sự thật là vụ việc này đã khép lại. Keystone tạo ra việc làm. Dự án này tốt cho môi trường và an toàn, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng cho chúng ta."
Chính quyền của Tổng thống Obama đã dành nhiều năm để đánh giá dự án Keystone XL, tới mức mà Đảng Cộng hòa gọi đây là dự án đường ống dẫn dầu được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong lịch sử nước Mỹ./.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đường ống dẫn dầu Keystone XL ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục