Hạ viện Mỹ thông qua dự luật phong tỏa nguồn vốn cho Nicaragua

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mang tên Luật Điều kiện đầu tư vào Nicaragua nhằm ngăn cản các khoản tín dụng ưu đãi và viện trợ cho tới khi quốc gia này có bầu cử “tự do, công bằng và minh bạch."
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật phong tỏa nguồn vốn cho Nicaragua ảnh 1Ileana Ros-Lehtinen, một trong 2 tác giả viết dự luật mang tên Luật Điều kiện đầu tư vào Nicaragua. (Nguồn: Florida Politics)

Ngày 3/10, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mang tên Luật Điều kiện đầu tư vào Nicaragua (NICA) nhằm ngăn cản các khoản tín dụng ưu đãi và viện trợ cho tới khi quốc gia Trung Mỹ này có bầu cử “tự do, công bằng và minh bạch.”

Các hạ nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen thuộc đảng Cộng hòa và Albio Sires thuộc đảng Dân chủ là đồng tác giả của dự luật này.

Năm ngoái dự luật này cũng đã được Hạ viện Mỹ thông qua nhưng sau đó không kịp đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện trước kỳ nghỉ cuối năm, và năm nay Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tiếp tục đệ trình phiên toàn thể văn bản này.

[Nicaragua phản đối và lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ]

NICA quy định chính phủ Mỹ phải phản đối mọi khoản vay ưu đãi và viện trợ tại các thể chế quốc tế mà Washington có quyền phủ quyết dành cho Nicaragua, ngoại trừ “vì lý do nhân đạo hoặc để thúc đẩy dân chủ.” Ước tính mỗi năm, Nicaragua nhận từ 250 tới 300 triệu USD từ các nguồn vốn dạng này.

Chính phủ Nicaragua của Tổng thống cánh tả Daniel Ortega đã lên tiếng chỉ trích NICA là “phi lý, không đúng thời điểm và không hợp lệ”, mặc dù thừa nhận việc thông qua đạo luật trên sẽ gây bất ổn cho quốc gia Trung Mỹ này.

Mỹ là thị trường xuất khẩu chính và là nguồn cung kiều hối lớn nhất của Nicaragua, trong khi các khoản đầu tư từ Mỹ đang tạo ra khoảng 300.000 việc làm tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục