Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật trừng phạt Iran

Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm siết chặt trừng phạt Iran, động thái được đưa ra vài ngày trước khi ông Rowhani nhậm chức.
Theo Reuters, ngày 31/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm siết chặt trừng phạt Iran, động thái được đưa ra vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Hassan Rowhani nhậm chức.

Với tỷ lệ phiếu 400/20, dự luật trên sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu của Iran thêm 1 triệu thùng/1 ngày trong vòng 1 năm, trong nỗ lực cắt giảm ngân quỹ cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Đây là lần đầu tiên một dự luật trừng phạt đưa ra con số chính xác về số lượng xuất khẩu dầu Iran cần cắt giảm.

Dự luật này vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Barack Obama ký để trở thành luật.

Trước đó, ngày 25/7, Mỹ đã mở rộng danh mục những thiết bị y tế có thể xuất khẩu sang Iran mà không cần giấy phép đặc biệt, trong bối cảnh Washington đang cố gắng thể hiện sự ủng hộ đối với nhu cầu nhân đạo cơ bản ở quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của Phương Tây này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục