Hạ viện Nga sẵn sàng hợp tác với quốc hội mới của Ukraine

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Sergei Naryshkin tuyên bố cơ quan này sẵn sàng hợp tác với quốc hội mới của Ukraine, cho dù nó sẽ bị các lực lượng thân Phương Tây chi phối.
Hạ viện Nga sẵn sàng hợp tác với quốc hội mới của Ukraine ảnh 1Nhân viên ủy ban bầu cử địa phương kiểm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/10, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Sergei Naryshkin tuyên bố cơ quan này sẵn sàng hợp tác với quốc hội mới của Ukraine, cho dù nó sẽ bị các lực lượng thân Phương Tây chi phối.

Phát biểu trước các hãng thông tấn Nga, ông Naryshkin nói: “Chúng tôi hy vọng rằng Verkhovna Rada (quốc hội) mới được bầu ở Ukraine sẽ đóng góp vào việc chấm dứt nội chiến, giải quyết khủng hoảng và xuống thang căng thẳng. Hiện các thành viên Duma sẵn sàng tiếp xúc để khôi phục các mối quan hệ bình thường giữa hai quốc hội."

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng Moskva sẽ công nhận kết quả bầu cử quốc hội ở Ukraine cho dù quá trình bỏ phiếu đã không diễn ra tại các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục