Hạ viện Nhật thông qua dự luật chống cướp biển

Ngày 23/4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật chống cướp biển, theo đó cho phép hai tàu khu trục Nhật Bản đang hoạt động tại vùng biển ngoài khơi Somalia mở rộng phạm vi sử dụng vũ lực và bảo vệ các tàu nước ngoài.

Ngày 23/4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật chống cướp biển, theo đó cho phép hai tàu khu trục Nhật Bản đang hoạt động tại vùng biển ngoài khơi Somalia mở rộng phạm vi sử dụng vũ lực và bảo vệ các tàu nước ngoài.
 
Do những hạn chế đối với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản theo hiến pháp hòa bình của nước này sau Chiến tranh Thế giới II, các tàu khu trục của Nhật Bản nói trên cho đến nay vẫn chưa được phép sử dụng vũ lực ngoại trừ trường hợp tự vệ và bảo vệ các lợi ích của Nhật Bản.

Dự luật mới được chính phủ bảo trợ sẽ mở rộng quyền can dự của các tàu này và cho phép các tàu này bắn vào tàu của cướp biển sau khi đã cảnh cáo nhiều lần, nhưng không được bắn những tên cướp biển.
 
Nếu được ban hành, luật mới nói trên cũng sẽ cho phép Lực lượng phòng vệ biển (MSDF) Nhật Bản bảo vệ bất cứ tàu thương mại nào, chứ không chỉ các tàu treo cờ Nhật Bản, tàu chở hàng hóa hoặc công dân của Nhật Bản.
 
Thượng viện Nhật Bản do phe đối lập chiếm đa số có thể sẽ bác bỏ dự luật trên sau khi các nghị sĩ lên tiếng lo ngại về việc mở rộng hoạt động quân sự của Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đó Hạ viện có thể lại bác bỏ sự phủ quyết của Thượng viện để đưa dự luật này trở thành luật./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục