Hạ viện Séc thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu

Chính phủ Séc dự kiến tăng các khoản thu về thuế thêm 50 tỷ Koruna (2,92 triệu USD) và cắt giảm chi tiêu khoảng 25 tỷ Koruna (1,46 triệu USD).
Ngày 25/9, Hạ viện Séc đã thông qua kế hoạch tăng thuế và cắt giảm chi tiêu nhằm giảm mức thâm hụt ngân sách năm tới và giúp chính phủ lâm thời của Thủ tướng Jan Fisher đứng vững trong bối cảnh kinh tế Séc đang găp nhiều khó khăn do "bão tài chính".

Theo kế hoạch này, để giảm thâm hụt ngân sách hiện ở mức 7,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) xuống còn 5,2% GDP vào năm tới, Chính phủ Séc dự kiến tăng các khoản thu về thuế thêm 50 tỷ Koruna (2,92 triệu USD) và cắt giảm chi tiêu khoảng 25 tỷ Koruna (1,46 triệu USD).

Kinh tế Séc là một trong những "nạn nhân" chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu. Kinh tế suy giảm cũng là một trong những vấn đề gây nhiều khó khăn cho chính phủ lâm thời hiện nay ở Séc.

Chính phủ của Thủ tướng Fisher từng tuyên bố sẽ từ chức nếu kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" nói trên không được quốc hội thông qua.

Thủ tướng Fisher được bầu tháng 4 vừa qua thay ông Mirek Topolanek phải từ chức vì không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.

Ông Fisher đang dẫn dắt "chính phủ lâm thời" cho tới khi Séc tổ chức cuộc bầu cử quốc hội khoá mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục