Hacker bí ẩn tiết lộ NSA thâm nhập mạng lưới ngân hàng SWIFT

Nhóm "hacker" bí ẩn "Shadow Brokers" đã công bố một số tài liệu cho thấy Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã xâm nhập vào mạng lưới của Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế.
Hacker bí ẩn tiết lộ NSA thâm nhập mạng lưới ngân hàng SWIFT ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: zdnet.com)

Ngày 14/4, nhóm "hacker" bí ẩn "Shadow Brokers" đã công bố một số tài liệu cho thấy Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã xâm nhập vào mạng lưới của Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT) cũng như đã giám sát hoạt động lưu thông tiền trong một số ngân hàng ở khu vực Trung Đông và Mỹ Latinh.

Theo các nhà phân tích an ninh mạng, những tài liệu do "Shadow Brokers" công bố cũng cho thấy NSA đã phát hiện và lần ra một số "kẽ hở" dễ bị tấn công trong một loạt sản phẩm của Microsoft Windows vốn đang được sử dụng trong mạng máy tính trên toàn thế giới.

Ông Shane Shook, chuyên gia mạng tư vấn và giúp các ngân hàng điều tra "lỗ hổng" trong các hệ thống của SWIFT, cho biết những tài liệu và file đính kèm được công bố cho thấy NSA đã xâm nhập vào 2 trong số dịch vụ của SWIFT, trong đó có EastNets, chuyên cung cấp dịch vụ công nghệ ở Trung Đông cho SWIFT và các thể chế tài chính.

Thông qua kẽ hở này, NSA đã xâm nhập và giám sát một số giao dịch  tài chính liên quan đến các ngân hàng và thể chế tài chính tại Kuwait, Dubai, Bahrain, Jordan, Yemen và Qatar.

Theo chuyên gia trên, trường hợp này từng xảy ra tại Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi năm ngoái với số tiền bị đánh cắp lên tới 81 triệu USD.

Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định tính xác thực của những tài liệu này và NSA chưa có phản ứng gì về thông tin trên.

"Shadow Brokers" từng thu hút sự chú ý của thế giới khi công bố hàng trăm công cụ "đánh cắp" của NSA.

Tháng 8 năm ngoái, "Shadow Brokers" đã tung một loạt công cụ "đánh cắp" tiên tiến của NSA, đồng thời đề nghị cung cấp toàn bộ các công cụ "đánh cắp" của NSA mà họ có trong tay để đổi lấy khoảng 10.000 bitcoin (khoảng 8,2 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.