Hại 2 bé gái, "yêu râu xanh" lĩnh án 8 năm tù

Ngày 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa lưu động tại trung tâm huyện Mường Khương xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mất nhân tính của tên "yêu râu xanh" Vàng Văn Bằng với tội danh "hiếp dâm trẻ em."

Ngày 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa lưu động tại trung tâm huyện Mường Khương xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mất nhân tính của tên "yêu râu xanh" Vàng Văn Bằng với tội danh "hiếp dâm trẻ em."
 
Theo cáo trạng, trung tuần tháng 8/2008, tên Bằng - còn gọi là Vàng Ỷ Bằng, sinh năm 1988 - đến nhà bác họ tại thôn Pạc Trà. Trong khi gia đình bác họ đi vắng, phát hiện cháu Lùng Thị K. (8 tuổi) cùng thôn đang chơi ngoài sân một mình, tên Bằng nảy sinh ý định đồi bại.

Bằng lôi cháu K. vào nhà tắm đóng cửa lại rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, hắn hăm dọa cháu "không được nói chuyện này cho ai biết, nếu nói sẽ giết chết cả nhà."

Hơn một tháng sau, gia đình cháu K. mới biết chuyện và đưa cháu đến công an xã Nấm Lư (Mường Khương) để trình báo, tố cáo hành vi hiếp dâm của tên Bằng.
 
Sau một tuần quan hệ với cháu K., tên Bằng tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu Lù T. N. (9 tuổi) tại khu rừng cấm thôn Pạc Trà. Sau đó, hắn cũng hăm dọa cháu N. như đã dọa cháu K.
  
Với tội “hiếp dâm trẻ em,” tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyên phạt tên Bằng 8 năm tù, đồng thời phải bồi thường danh dự, nhân phẩm cho gia đình mỗi nạn nhân 1,2 triệu đồng./.
  
Vân Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục