Hai án tử hình cho vụ đường dây ma túy liên tỉnh

Tòa án tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án tử hình cho 2 đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh Nguyễn Văn Biển, Bùi Thị Nga.
Từ ngày 20-30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm vụ án ma túy liên tỉnh do hai đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Biển và Bùi Thị Nga cùng đồng bọn phạm các tội danh mua bán trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; làm môi giới hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và nhiều đối tượng tham gia, tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín liên tỉnh, từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn nên tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Biển (sinh năm 1970), hộ khẩu thường trú tại xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu) và Bùi Thị Nga (sinh năm 1968), hộ khẩu thường trú tại thôn Thương Triện, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình (Bắc Ninh), hiện cả hai đều ở khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), mức án tử hình.

Bốn bị cáo Dương Văn Huy, Võ Minh Tá, Nguyễn Văn Đức và Phan Thị Thu Duyên đều bị mức án tù chung thân; các bị cáo còn lại lĩnh án từ một năm đến 21 năm tù, với tổng mức án 226 năm tù giam.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn Biển là kẻ chủ mưu cầm đầu, đã trực tiếp tổ chức, chỉ đạo các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tạo dựng đường dây mua bán ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 2/2008, Nguyễn Văn Biển đã 14 lần mua bán trái phép ma túy, với tổng số 48 bánh heroin, có tổng trọng lượng 15.317,36 gam... Ngoài ra, Biển còn có hành vi hối lộ, chạy án cho đồng bọn, với tổng số tiền 470 triệu đồng.

Đối với bị cáo Bùi Thị Nga, đã cấu kết với Nguyễn Văn Biển, lôi kéo người thân, gây dựng đường dây mua bán trái phép chất ma túy; từ năm 2006 đến tháng 2/2008, đã 13 lần mua bán trái phép heroin, với tổng số 41 bánh, có tổng trọng lượng 13.083 gam.

Ngoài ra, cuối năm 2007, Bùi Thị Nga, còn có hành vi đưa hối lộ 250 triệu đồng chạy án cho đồng bọn. Bên cạnh đó, trong cùng đường dây, các đối tượng Dương Văn Huy, Võ Minh Tá, Nguyễn Văn Đức, Phạm Thị Thu Duyên, Đinh Vũ Chúc... đã tích cực tham gia mua bán, vận chuyển vào đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.

Mạnh Cương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục