Hai Ban thư ký ASEAN và AIPA tăng cường hợp tác

Ban thư ký ASEAN và Ban thư ký AIPA tăng cường hợp tác trong hội nhập khu vực với mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Ngày 6/9, tại Bali, Indonesia đã diễn ra cuộc họp giữa Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ban thư ký Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình hội nhập khu vực với mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi về những điểm chung và khác biệt trong nhiệm vụ và chức năng của hai Ban thư ký, về các vấn đề pháp lý AIPA-ASEAN, đối thoại và tham vấn giữa các cơ quan lập pháp và điều hành.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng thư ký ASEAN Bagas Hapsoro khẳng định việc xây dựng cộng đồng ASEAN đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ các cơ quan lập pháp của các nước thành viên, vì các nghị viện không chỉ thể hiện tiếng nói của người dân mà còn giúp cụ thể hóa các chỉ tiêu và mục tiêu phát triển của ASEAN.

Phó Tổng thư ký Hapsoro bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ giúp hai cơ quan hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của nhau, từ đó xác định rõ các nền tảng hợp tác và đưa ra các đề xuất có tính xây dựng để tăng cường gắn kết hoạt động và hỗ trợ Cộng đồng ASEAN.

Tổng thư ký AIPA Antonio Cuenco nhấn mạnh, là khu vực có tương lai rộng mở phía trước, ASEAN cần được hỗ trợ trong quá trình phát triển để trở thành một cộng đồng vững mạnh, tích cực và thịnh vượng.

Ông Cuenco tin tưởng kết quả cuộc họp sẽ mở ra chương mới trong quan hệ giữa ASEAN và AIPA nói chung, giữa hai Ban thư ký nói riêng.

Cuộc họp do AIPA tổ chức, diễn ra trong ba ngày với sự tham dự của đại diện Ban thư ký AIPA, Ban thư ký ASEAN, đại diện AIPA của các nước thành viên và Chương trình hỗ trợ ASEAN xây dựng năng lực của Đức (GIZ)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục