Hai bố con thiệt mạng do bất cẩn dưới đường điện

Do làm việc bất cẩn dưới khu vực đường điện cao thế, hai bố con ông Vũ Văn Hóa trú tại Hải Phòng đã bị điện giật dẫn đến tử vong.
Tối 3/5, do làm việc bất cẩn dưới khu vực đường điện cao thế, hai bố con ông Vũ Văn Hóa, sinh năm 1964 và con trai là Vũ Văn Huy, sinh năm 1989, trú tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra khi hai bố con ông Vũ Văn Hóa đang tổ chức mắc rạp tổ chức lễ hội. Trong lúc điều chỉnh cột chống mái che gần vị trí đường điện cao thế, một luồng điện đã phóng thẳng vào cột chống. Hậu quả, 2 bố con ông Hóa bị giật điện, tử vong tại chỗ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 7, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng, Công an huyện An Lão phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường ngắt điện lưới.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục