Hai Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Nga thăm Ai Cập

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã bắt đầu chuyến thăm Ai Cập 2 ngày.

Ngày 13/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã bắt đầu chuyến thăm Ai Cập 2 ngày. Đây được xem là chuyến thăm lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong thời gian ở thăm, hai bộ trưởng của Nga dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Nabil Fahmy và Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah el-Sisi.

Tiếp sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy đến Moskva hồi tháng trước, ngày 11/11 vừa qua, tuần dương hạm tên lửa "Varyag" của Nga đã cập cảng Alexandria của Ai Cập và sẽ lưu lại đây 6 ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ hơn 20 năm qua, tàu chiến Nga cập cảng Ai Cập và đã được chào đón bằng các nghi thức đặc biệt trang trọng.

Chuyến thăm của hai quan chức cấp cao Nga diễn ra khoảng một tháng sau khi Mỹ chính thức công bố ngừng cung cấp một số thiết bị quân sự cùng khoản hỗ trợ tài chính khoảng 260 triệu USD cho Ai Cập sau các vụ trấn áp nhằm vào những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. Ai Cập đã chỉ trích động thái này của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại "cân bằng hơn."

Truyền thông Ai Cập cho biết hiện nước này có kế hoạch mua các loại vũ khí của Nga với tổng trị giá khoảng 4 tỷ USD để bù vào số vũ khí bị thiếu do Mỹ ngừng cung cấp. Trong khi đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ Cairo đã ký thỏa thuận mua máy bay chiến đấu MiG-29, hệ thống phòng không và tên lửa chống tăng với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Ai Cập duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga cho đến năm 1979, thời điểm Tổng thống Ai Cập khi đó là Anwar Sadat ký hiệp ước hòa bình với Israel và bắt đầu tăng cường quan hệ với Mỹ.

Trang tin nhà nước Ai Cập, Al Ahram ngày 13/11 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh mối quan hệ đối tác Nga-Ai Cập hiện rất mạnh mẽ và đã "vượt qua mọi thử thách lịch sử."

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết chuyến thăm này của ông cùng Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu thể hiện Moskva đang dành "ưu tiên" cho mối quan hệ với Ai Cập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục