Hai bức tượng mới của hai cố lãnh đạo Triều Tiên

Hai bức tượng mới của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il được khánh thành tại Cung nghệ thuật Mansudae ở Bình Nhưỡng.
Theo Tân hoa xã, ngày 14/2, hai bức tượng mới của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il đã được khánh thành tại Cung nghệ thuật Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Đây là hai bức tượng làm bằng đồng, khắc họa hình ảnh hai ông Kim Nhật Thành và Kim Jong Il đang cưỡi ngựa, được đặt song song với nhau.

Tham dự buổi lễ khánh thành có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Nhà nước, cũng như quân đội Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un, con trai của cố lãnh đạo Kim Jong Il và là nhà lãnh đạo mới nước này, không tham dự sự kiện này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Yong Nam, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên, kêu gọi người dân Triều Tiên tiếp tục đi theo truyền thống cách mạng với niềm tin kiên định, đoàn kết và trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, hướng tới xây dựng một quốc gia thịnh vượng.

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết đây là bức tượng đồng chính thức đầu tiên của cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il. Các bức tượng cũng như công trình tưởng niệm nhà lãnh đạo này dự kiến sẽ được dựng ở nhiều địa điểm khác như ở núi Mansu, nơi đã có một tượng đồng hùng vĩ tưởng niệm ông Kim Nhật Thành.

Ông Kim Jong Il qua đời ngày 17/12/2011 sau một cơn đau tim.

Ngày 16/2, Triều Tiên sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông và ngày này cũng đã trở thành ngày lễ quốc gia được gọi là "Tinh quang nhật"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục