Hai chỉ số chính của Phố Wall lập kỷ lục trong phiên 14/6

Chốt phiên giao dịch 14/6, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 4.255,15 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% lên 14.174,14 điểm,
Hai chỉ số chính của Phố Wall lập kỷ lục trong phiên 14/6 ảnh 1Nhân viên chứng khoán tại phố Wall. (Nguồn: AP)

Trong phiên giao dịch 14/6, hai chỉ số chính trên sàn chứng khoán Mỹ đóng phiên ở mức kỷ lục mới khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra trong tuần này.

Chốt phiên 14/6, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,2% lên 4.255,15 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% lên 14.174,14 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 34.393,75 điểm.

Phiên này, cả S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ sự hồi sinh của nhóm cổ phiếu công nghệ. Diễn biến này cho thấy sự đảo chiều mới nhất sau một thời gian nhóm cổ phiếu công nghệ sụt giảm so với các nhóm khác như tài chính và sản xuất.

[Phố Wall tăng điểm cuối tuần, S&P 500 xác lập mức cao kỷ lục mới]

Theo các nhà giao dịch, dường như các nhà đầu tư đang đổ tiền trở lại các doanh nghiệp công nghệ có tên tuổi, vốn hoạt động tốt hơn các lĩnh vực khác trong đại dịch COVID-19. Phiên này, giá cổ phiếu của Apple, Facebook và Netflix đều tăng ít nhất 1%.

Các chuyên gia nhận định diễn biến của tuần này sẽ chịu chi phối từ cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed diễn ra từ ngày 15-16/6.

Dự kiến, Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại, song Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi về đà tăng của giá cả trong cuộc họp báo sau khi cuộc họp kết thúc.

Richard Hunter, người đứng đầu bộ phận thị trường của Interactive Investor, nhận định Fed sẽ duy trì chương trình hỗ trợ hiện tại và tiếp tục nhắc lại quan điểm rằng tình trạng lạm phát tăng đột biến hiện nay chỉ là tạm thời.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 14/6, chỉ số VN-Index tăng 9,98 điểm, hay 0,74% lên 1.361,72 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 2,32 điểm, hay 0,73%, lên 319,01 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục