Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt phiên ở mức cao kỷ lục

Trong phiên giao dịch ngày 18/5, hai chỉ số chủ chốt trên Phố Wall là Dow Jones và S&P 500 đều kết thúc phiên ở mức cao kỷ lục mới.
Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt phiên ở mức cao kỷ lục ảnh 1Quang cảnh sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 18/5, hai chỉ số chủ chốt trên Phố Wall là Dow Jones và S&P 500 đều kết thúc phiên ở mức cao kỷ lục mới, theo sau các thương vụ mua bán trong lĩnh vực dược phẩm và thời trang, và giá cổ phiếu của hãng Apple tăng.

Kết thúc phiên ngày 18/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 26,32 điểm (0,14%) lên 18.298,88 điểm, cao hơn so với mức đỉnh lập hôm 2/3. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng leo lên mức cao kỷ lục, tăng 6,47 điểm (0,30 %), đạt 2.129,20 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq cộng thêm 30,15 điểm (0,60%) lên 5.078,44 điểm.

Sắc xanh trên bản đồ chứng khoán Phố Wall phiên ngày 18/5 được "hậu thuẫn" sau khi tỷ phú Carl Icahn kêu gọi Apple đẩy mạnh mua lại cổ phiếu của hãng. Ông Icahn định giá cổ phiếu Apple lên tới 240 USD/cổ phiếu, so với mức 128 USD/cổ phiếu được giao dịch hiện nay.

Bên cạnh đó, công ty dược quốc tế Endo International thông báo một thỏa thuận trị giá 8,05 tỷ USD mua lại hãng dược Par Pharmaceutical Holdings của Mỹ. Đây cũng là thỏa thuận mới nhất trong một loạt thương vụ sáp nhập trong ngành dược.

Cố phiếu của công ty thời trang ANN của Mỹ, công ty “mẹ” của chuỗi cửa hàng Ann Taylor, đã tăng 19,9% theo sau thông tin sẽ được Ascena Retail Group mua lại với giá 2,2 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục