Hai cơ sở của LHQ tại Somalia bị tấn công

Các tay súng thuộc lực lượng Al Shabaab ở Somalia đã tấn công, cướp bóc hai cơ sở của Liên hợp quốc tại hai thành phố Baidoa và Wajid.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc Marie Okabe cho biết ngày 20/7, các tay súng thuộc lực lượng Al Shabaab ở Somalia đã tấn công, cướp bóc hai cơ sở của Liên hợp quốc tại hai thành phố Baidoa và Wajid.

Vụ tấn công đã buộc tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới phải tạm thời đóng cửa một phần hoạt động của mình ở đất nước này.

Bà Marie Okabe còn cho hay văn phòng của Liên hợp quốc tại Somalia phải bố trí lại nhân viên và tạm thời đình chỉ các hoạt động tại Baidoa.

Vụ tấn công, cướp bóc hai cơ sở của Liên hợp quốc tại Somalia xảy ra đúng vào lúc ông Ahmedou Ould-Abdallah, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Somalia cảnh báo rằng các nhóm nổi dậy cực đoan đang đe dọa lật đổ chính phủ hợp pháp ở nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.

Ông Abdallah cho rằng "các nhóm cực đoan nước ngoài đang tìm cách kiểm soát đất nước có vị trí chiến lược quan trọng ở châu Phi này".

Tình trạng bạo lực bùng phát từ tháng 5 vừa qua ở thủ đô Mogadishu đã đẩy khoảng 200.000 người phải rời khỏi nhà cửa, ngoài 400.000 người phải sơ tán trước đó.

Sau khi cho rằng các nhóm tấn công vào Mogadishu nhằm giành quyền lực bằng vũ lực, ông Abdallah kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới tình hình Somalia, giúp đất nước này ngăn chặn xung đột và chấm dứt các vụ bạo động./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục