Hai con tin Serbia thiệt mạng khi Mỹ không kích tại Libya

Hai con tin Serbia thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Libya

Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic cho biết 2 nhân viên đại sứ quán nước này bị bắt cóc tại Libya được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào tổ chức IS.
Hai con tin Serbia thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Libya ảnh 1Một cuộc không kích của Mỹ tại Libya. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic cho biết 2 nhân viên đại sứ quán Serbia bị bắt cóc tại Libya hồi tháng 11/2015 được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào khu vực bị tình nghi là trại huấn luyện của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) trong ngày 19/2.

Sladjana Stankovic, một quan chức phụ trách viễn thông và Jovica Stepic, một tài xế, bị bắt cóc hôm 8/11/2015 sau khi đoàn xe ngoại giao của họ, trong đó có xe chở đại sứ Serbia tại Libya, bị tấn công gần thành phố duyên hải Sabratha.

Các máy bay chiến đấu của Mỹ không kích khu vực bị tình nghi nói trên ở miền Tây Libya ngày 19/2, làm hơn 40 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục