Hai con tin Thụy Điển bị Mặt trận Al-Nusra bắt cóc được trả tự do

Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo 2 công dân nước này bị bắt làm con tin ở Syria đã được trả tự do hôm 24/4 với sự trợ giúp của nhà chức trách Palestine và Jordan.
Hai con tin Thụy Điển bị Mặt trận Al-Nusra bắt cóc được trả tự do ảnh 1Một tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra ở Syria. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/5, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo 2 công dân nước này bị bắt làm con tin ở Syria đã được trả tự do hôm 24/4 với sự trợ giúp của nhà chức trách Palestine và Jordan.

Theo AFP, Bộ trên từ chối cho biết thêm thông tin về vụ việc này, song Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstroem đã gửi lời cảm ơn tới Palestine và Jordan vì 2 nước hỗ trợ cho việc 2 con tin trên được thả.

Theo Đại sứ Palestine tại Thụy Điển Hala Husni Fariz, 2 con tin này bị Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, bắt cóc và giam giữ tại một khu vực gần biên giới Syria-Jordan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục