Hai công dân Anh bị nhiễm độc đã "cầm một vật dính chất độc"

Cảnh sát London nêu rõ: “Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn các mẫu thử từ hai bệnh nhân, chúng tôi phát hiện rằng họ đã bị nhiễm chất độc sau khi cầm một vật dính chất độc."
Hai công dân Anh bị nhiễm độc đã "cầm một vật dính chất độc" ảnh 1Cảnh sát phong tỏa bên ngoài khu vực phát hiện hai người trong tình trạng nguy kịch do tiếp xúc "chất lạ" tại Amesbury, gần Salisbury ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Sputniknews, ngày 5/7, cảnh sát thủ đô London của Anh cho biết hai công dân nước này bị nhiễm chất độc ở thị trấn Amesbury đã “cầm một vật dính chất độc."

Trong một tuyên bố, cảnh sát London nêu rõ: “Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn các mẫu thử từ hai bệnh nhân, chúng tôi phát hiện rằng họ đã bị nhiễm chất độc sau khi cầm một vật dính chất độc."


[Hai công dân Anh nhiễm độc gần Salisbury có thể là " điều không may"]

Theo cảnh sát London, cơ quan điều tra đang tập trung vào mối liên hệ giữa vụ việc trên với vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại thị trấn Salisbury.

Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được rằng liệu hai công dân Anh nói trên có bị nhiễm phải chất độc xuất phát từ cùng một "mẻ" với chất độc trong vụ Skripal hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục