Hai công dân Mỹ bị bắt với cáo buộc hậu thuẫn tổ chức IS

Hai đối tượng trên gửi ảnh chúng chụp với lá cờ của IS tại một công viên ở Illinois, đồng thời nói rằng chúng muốn thấy cờ IS "trên nóc Nhà Trắng."
Hai công dân Mỹ bị bắt với cáo buộc hậu thuẫn tổ chức IS ảnh 1Hai đối tượng Joseph Jones và Edward Schimenti. (Nguồn: chicagotribune.com)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/4 thông báo hai công dân đến từ bang Illinois đã bị bắt giữ với các cáo buộc âm mưu hậu thuẫn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo cáo buộc, hai đối tượng Joseph Jones và Edward Schimenti, đều 35 tuổi và sinh sống tại thành phố Zion, đã trao đổi trên mạng với một đặc vụ "ngầm" của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), giả danh là một đối tượng ủng hộ IS, về cách thức hỗ trợ tài chính cho tổ chức này.

Hai đối tượng nói trên còn gửi ảnh chúng chụp với lá cờ của IS tại một công viên ở Illinois, đồng thời nói rằng chúng muốn thấy cờ IS "trên nóc Nhà Trắng."


[Một tòa án của Mỹ tuyên phạt nặng các đối tượng hậu thuẫn IS]

Hồi tháng trước, Jones và Schimenti đã hẹn gặp và cung cấp cho đặc vụ ngầm của FBI nói trên các điện thoại di động sẽ được sử dụng để kích hoạt thuốc nổ trong các vụ tấn công của IS. Hai đối tượng này tin rằng đặc vụ trên sẽ tới IS để gia nhập IS. Tuần trước, chúng đã chở đặc vụ FBI tới sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago.

Thông báo của Bộ Tư pháp nêu rõ nếu bị kết tội, Jones và Schimenti có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục