Hai công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Nigeria được giải cứu

Hai công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Nigeria đã được giải cứu

Đại sứ quán Trung Quốc ở Nigeria ngày 7/8 cho biết 2 công nhân mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt cóc ngày 6/8 ở bang Nasarawa, miền Trung Nigeria đã được giải cứu, hiện sức khỏe tốt.
Hai công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Nigeria đã được giải cứu ảnh 1Binh lính Nigeria. (Nguồn: allafrica.com)

THX đưa tin, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Nigeria ngày 7/8 cho biết 2 công nhân mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt cóc ở bang Nasarawa miền Trung Nigeria đã được giải cứu.

Quan chức Zheng Jun thuộc Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định với Tân Hoa Xã rằng 2 người Trung Quốc đã được giải cứu đêm 6/8 và hiện đang trong tình trạng tốt.

Trước đó, cảnh sát địa phương cho biết 2 công nhân trên đã bị những tay súng không rõ danh tính phục kích vào khoảng 14 giờ 28 phút (giờ địa phương) hôm 6/8 ở bang Nasarawa khi đang trên đường đến thủ đô Abuja.

Phát ngôn viên cảnh sát bang Nasarawa, miền Trung Nigeria, ông Ismail Noman, nói với AFP rằng những người nước ngoài trên đã bị phục kích hôm 6/8 tại ngôi làng Agada trên đường đến Abuja.

Những người mang quốc tịch Trung Quốc trên được cho là làm việc cho một công ty liên quan đến các dự án xây dựng ở khu vực trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục