Hai đảng Hàn Quốc xúc tiến tổ chức đối thoại quốc hội liên Triều

Đảng cầm quyền SP và Đảng NPAD tại Quốc hội Hàn Quốc cho biết họ đạt được thỏa thuận cùng hợp tác để thúc đẩy tổ chức đối thoại giữa quốc hội hai miền Triều Tiên.
Hai đảng Hàn Quốc xúc tiến tổ chức đối thoại quốc hội liên Triều ảnh 1Binh sĩ Hàn Quốc kiểm tra các xe chở hàng tại lối vào khu công nghiệp Keasong ngày 21/8. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 8/9, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin thủ lĩnh đảng cầm quyền Thế giới mới (SP) và Đảng đối lập Liên minh chính trị mới vì dân chủ (NPAD) tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/9 cho biết họ đạt được thỏa thuận cùng hợp tác để thúc đẩy tổ chức đối thoại giữa quốc hội hai miền Triều Tiên.

Yonhap cho biết thủ lĩnh của SP tại Quốc hội Won Yoo Chol và người đồng cấp của NPAD Lee Jong Gol đã đề cập với các phóng viên về thỏa thuận trên tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul hôm 7/9.

Tuy nhiên, một số quan chức quốc hội nước này lại cho hay: “Tuy SP và NPAD đã nỗ lực để đạt sự nhất trí cùng xúc tiến tổ chức đối thoại giữa Quốc hội hai miền Triều Tiên theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Chung Eui-hwa, song khả năng sẽ khó tổ chức được trong năm nay”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục