Hai địa phương công bố kết quả bầu HĐND tỉnh

Ủy ban bầu cử của hai tỉnh Thanh Hóa và Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ủy ban bầu cử của hai tỉnh Thanh Hóa và Bình Dương đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016 được Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương công bố, các cử tri tỉnh này đã bầu đủ số đại biểu được bầu là 63 trong số 94 số ứng cử viên tại 15 đơn vị bầu cử.

Các đại biểu trúng cử đạt từ 56,88% số phiếu hợp lệ trở lên; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội cuộc bầu cử được đảm bảo.

Các đại biểu Lê Thanh Cung (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh), Vũ Minh Sang (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa trước) trúng cử với số phiếu đạt từ 68,28 đến 78,45%; đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục tự ứng cử đã trúng cử với tỷ lệ đạt 68,57% số phiếu hợp lệ.

Ngày 28/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách các ứng cử viên trúng cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó đã có 94 đại biểu trong tổng số 195 đại biểu ứng cử đã trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh, thiếu 1 đại biểu so với ấn định cho Hội đồng Nhân dân tỉnh (95 đại biểu).

Thanh Hóa có 31 đơn vị bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,41%. Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại. Đại biểu trúng cử có phiếu bầu hợp lệ cao nhất đạt 95,02%. Đại biểu trúng cử có phiếu bầu hợp lệ thấp nhất là 56,96%./.

Quách Lắm-Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục