Hai doanh nghiệp lớn của Pháp "tẩy chay" thịt lợn trong nước

Hai công ty giết mổ gia súc Cooperl và Bigard/Socopa từ chối không tham gia Sàn giao dịch thịt lợn vùng Bretagne với lý do mức giá thịt lợn mua vào ấn định ở mức 1,40 euro/kg là quá cao.
Hai doanh nghiệp lớn của Pháp "tẩy chay" thịt lợn trong nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: francebleu.fr)

Trong những ngày qua, tại Pháp lại xảy ra những tranh cãi gay gắt giữa người sản xuất là nông dân ngành chăn nuôi và các doanh nghiệp giết mổ gia súc sau sự việc hai công ty giết mổ gia súc lớn nhất của Pháp là Cooperl và Bigard/Socopa "tẩy chay" thịt lợn trong nước, không tham gia Sàn giao dịch thịt lợn vùng Bretagne (MPB) tổ chức mới đây tại thành phố Plérin khiến các giao dịch đã không thể thực hiện được.

Sàn giao dịch MPB được coi như là chợ đầu mối thịt lợn chủ lực cho thị trường tiêu thụ nội địa Pháp, giá thịt lợn ấn định tại đây là giá tham chiếu cho thị trường thịt lợn quốc gia. Việc các giao dịch không thể thực hiện được trong ngày 10/8 trên sàn MPB do sự vắng mặt của các doanh nghiệp lớn là sự việc nghiêm trọng chưa từng xảy ra trong suốt hơn 30 năm qua tại đây.

Hai công ty giết mổ gia súc Cooperl và Bigard/Socopa từ chối không tham gia với lý do mức giá thịt lợn mua vào ấn định ở mức 1,40 euro/kg là quá cao, cao hơn 25 cent so với giá mua sản phẩm cùng loại của Đức. Trong khi đó, Nghiệp đoàn nông dân Pháp (FNSEA) cho rằng đây là mức giá đã được các doanh nghiệp chế biến thịt cam kết với Chính phủ là sẽ áp dụng từ giữa tháng 7 để hỗ trợ nông dân ngành chăn nuôi đang gặp khó khăn.

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stéphane Le Foll tuyên bố sẽ làm mọi việc có thể để phiên giao dịch định kỳ ngày 13/8 của sàn MPB sẽ diễn ra bình thường, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm, thực hiện thỏa thuận đạt được là nâng giá thịt lợn lên 1,40 euro/kg.

Cùng ngày, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng đã gặp gỡ nông dân tại tỉnh Gard, vùng Languedoc-Rousillon, miền Nam nước Pháp, để nghe nông dân phản hồi về khó khăn, chi phí sản xuất cao do phải đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh rất cao tại Pháp. Nhân dịp này, nông dân cũng phản đối việc doanh nghiệp Promocash chuyên cung cấp thịt lợn cho các nhà hàng trong vùng nhập khẩu thịt lợn thay vì mua sản phẩm của nông dân địa phương.

Cuộc chiến giá cả thịt lợn và các sản phẩm chăn nuôi được tái khởi động lại sau gần 3 tuần tạm lắng. Nghiệp đoàn nông dân Pháp (FNSEA) đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình vào đầu tháng 9 tới tại Paris để yêu cầu trợ giá. Tuy nhiên, nông dân Pháp không phải là những người duy nhất phải đối mặt với sự sụt giảm giá nông phẩm, vì thế họ sẽ phối hợp hành động với nông dân tại nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) thông qua cuộc biểu tình dự kiến diến ra ngày 7/9 tới tại Brussels nhân Hội nghị các Bộ trưởng Nông nghiệp EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục