Hải Dương bảo vệ ngôi đầu rowing toàn quốc 2010

Đội tuyển Hải Dương đã bảo vệ ngôi đầu toàn đoàn tại Giải rowing các câu lạc bộ toàn quốc 2010, kết thúc ngày 8/4 ở Hà Nội.
Đội Rowing Hải Dương tiếp tục bảo vệ thành công ngôi đầu toàn đoàn tại Giải đua thuyền Rowing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc, tổ chức từ ngày 5-8/4, tại Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây, Hà Nội, với thành tích thuyết phục gồm bảy huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng.

Ở cuộc so tài tranh huy chương vàng nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nữ chung kết cự ly 2.000m vào sáng 8/4, các tay chèo Hải Dương đã vượt qua các đối thủ Hà Nội với thành tích 8'08"36, giành huy chương vàng.

Để tuột mất tấm huy chương vàng nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nữ chung kết cự ly 2.000m, tham vọng về cuộc "lật đổ" của Hà Nội trước Hải Dương - nhà quán quân giải đấu này - cũng kết thúc. Đây là thất bại thứ ba trong bốn nội dung chung kết có các tuyển thủ Hà Nội góp mặt ở ngày thi đấu cuối cùng.

Số huy chương vàng đội chủ nhà Hà Nội giành được chỉ tăng thêm một so với ngày thi đấu 7/4, với nỗ lực đáng khen ngợi của hai tay chèo Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nguyên ở cự ly 2.000m nội dung thuyền đôi mái chèo đôi nam. Với ba huy chương vàng, một huy chương bạc và năm huy chương đồng, Hà Nội vững vàng ở vị trí thứ nhì toàn đoàn, bỏ xa đội đứng thứ ba là đoàn Hải Phòng với hai huy chương vàng, một huy chương đồng.

Theo nhận xét của Ban Tổ chức, đúng như dự đoán, các trận đấu đã diễn ra căng thẳng, quyết liệt và hấp dẫn. Nhìn chung, kết quả của ba đội dẫn đầu đã phản ánh đúng trình độ, thực lực của những trung tâm rowing mạnh và có truyền thống. Năm nay, các đoàn cũng thể hiện sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo cho giải đấu, cũng như có những tiến bộ về thể lực, kinh nghiệm thi đấu, kỹ, chiến thuật so với những năm trước.

Giải đua thuyền rowing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2010, quy tụ 85 tay chèo đến từ chín đoàn là Hải Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Quảng Bình, Thái Bình và Thanh Hóa, tranh đua ở 14 nội dung thi đấu./.

Anh Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục