Hải Dương: Bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên sông

Công an Hải Dương và Công an huyện Nam Sách-Công an thành phố Chí Linh phát hiện, bắt quả tang 2 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy, đoạn qua phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh.
Hải Dương: Bắt quả tang hai tàu khai thác cát trái phép trên sông ảnh 1Tàu khai thác cát trái phép. (Ảnh minh họa: Công Mạo/TTXVN)

Khoảng 3 giờ ngày 10/10, Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hải Dương, phối hợp với Công an huyện Nam Sách, Công an thành phố Chí Linh đã phát hiện, bắt quả tang hai tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy, đoạn qua phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh.

Theo thông tin ban đầu, trong 2 tàu này có một tàu vỏ sắt biển kiểm soát BG 0486 do Trần Văn Cửu, sinh năm 1962, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điều khiển và một tàu không có biển kiểm soát do Phạm Văn Đông, sinh năm 1985, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển.

[Hải Dương: Bị xử phạt trên 150 triệu đồng vì khai thác cát trái phép]

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 24/9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Tuấn Việt, sinh năm 1986, trú tại khu dân cư Thành Lập, phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, số tiền trên 150 triệu đồng do khai thác cát trái phép.

Tiếp đó, ngày 27/9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương xử phạt Vũ Đình Tính, sinh năm 1989, ở thôn Cáp Trại, xã trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, số tiền 158 triệu đồng về hành vi khai thác cát lòng sông trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục