Hải Dương: Kết thúc cách ly y tế nhiều khu dân cư ở thị xã Kinh Môn

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ra quyết định kết thúc cách ly y tế đối với một số cụm dân cư, khu phố trên địa bàn thị xã Kinh Môn.
Hải Dương: Kết thúc cách ly y tế nhiều khu dân cư ở thị xã Kinh Môn ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ra quyết định kết thúc cách ly y tế đối với một số cụm dân cư, khu phố trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Việc kết thúc cách ly được thực hiện từ 0 giờ ngày 12/2.

Cụ thể, ở phường An Phụ, kết thúc cách ly y tế ở 2 vị trí là xóm Thắng Lợi, khu dân cư An Lăng gồm 13 hộ gia đình với 33 nhân khẩu từ nhà ông Lương Văn Cường đến ngã 3 giáp nhà ông Lương Văn Ao và Tổ 2, khu dân cư Huề Trì gồm 42 hộ gia đình với 130 nhân khẩu từ nhà ông Dương Đăng Điệp đến nhà ông Hoàng Văn Tám.

[Chung tay, góp sức cùng Hải Dương “sớm chiến thắng dịch bệnh"]

Đối với phường Hiến Thành, kết thúc cách ly y tế đối với xóm Trung, khu dân cư Huyền Tụng gồm 30 hộ với 125 nhân khẩu từ nhà ông Đinh Văn Bản đến nhà ông Đinh Văn Nậm.

Đối với phường Hiệp An, kết thúc cách ly y tế toàn bộ các gia đình thuộc ngõ 62 Nguyễn Thị Khả, khu dân cư Lưu Thượng 2 gồm 5 hộ gia đình với 23 nhân khẩu từ nhà ông Hoàng Văn Đùng đến nhà anh Nguyễn Văn Liễm.

Đối với phường Hiệp Sơn, kết thúc y tế đối với khu vực nhà anh Nguyễn Đình Đại và anh Hoàng Văn Lội, khu dân cư Hiệp Thạch gồm 27 hộ gia đình với 74 nhân khẩu.

Đối với phường Phạm Thái, kết thúc cách ly y tế đối với 2 vị trí là toàn bộ các hộ gia đình xóm 9, khu dân cư Lĩnh Đông, gồm 50 hộ gia đình với 168 nhân khẩu và toàn bộ các hộ gia đình xóm 2, khu dân cư Dương Nham, gồm 13 hộ gia đình với 44 nhân khẩu.

Đối với xã Thượng Quận, kết thúc cách ly y tế đối với 2 vị trí là toàn bộ thôn Quế Linh gồm 473 hộ với 1.591 nhân khẩu và toàn bộ thôn Khuê Bích gồm 586 hộ với 1.845 nhân khẩu.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cũng ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số xã, thôn, khu, cụm dân cư của thị xã Kinh Môn, áp dụng từ 15 giờ ngày 10/2 và tối thiểu 14 ngày.

Cụ thể, thiết lập cách ly y tế các hộ dân thuộc khu tái định cư thôn Vĩnh Lâm, xã Lê Ninh, gồm 10 hộ gia đình với 33 nhân khẩu từ hộ gia đình ông Phạm Văn Tuyến đến gia đình ông Vũ Văn Hoạt; thiết lập vùng cách ly y tế đối với các hộ dân cơ sở Bình Minh, khu dân cư Thượng Chiếu, phường Tân Dân, gồm 42 hộ gia đình với 137 nhân khẩu.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, đến 15 giờ ngày 11/2, Hải Dương có 383 trường hợp mắc COVID-19.

Hải Dương hiện có 13.310 trường hợp F1; 52.001 trường hợp F2.

Các bệnh viện dã chiến 1 và 2 đã điều trị khỏi COVID-19 và cho ra viện 52 bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục