Hải Dương: Một bệnh nhân tử vong khi mổ ruột thừa

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Duơng đang khẩn trương điều tra vụ một phụ nữ tử vong bất thường sau khi mổ ruột thừa ở bệnh viện Hải Dương.
Mê man bất tỉnh trong 10 ngày kể từ khi được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiến hành mổ ruột thừa bằng phương pháp nội soi, chị Nguyễn Thị My, 32 tuổi, giáo viên trường trung học cơ sở Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã thiệt mạng vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9/7.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, chiều 27/6, thấy đau tức ở vùng bụng, chị My yêu cầu gia đình đưa vào bệnh viện huyện Cẩm Giàng khám bệnh. Qua chuẩn đoán, bệnh viện huyện xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Tại đây, chị My đã được bác sỹ khám và làm các thủ tục xét nghiệm cơ bản, chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và chỉ định cắt mổ ruột thừa bằng phương pháp nội soi. Bác sĩ cũng xác định ngoài thể trạng gầy yếu, cơ thể chị My chưa có bệnh gì đặc biệt.

Đến 22 giờ 55 phút ngày 28/6, chị My đã được đưa lên bàn mổ. Đến 3 giờ ngày 29/6, bệnh nhân được trả về phòng hồi sức sau mổ trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy hoàn toàn.

Sáng 2/7, sau khi chị My được đưa đi chụp cắt lớp ( CT), gia đình được bác sỹ Thành-Trưởng Khoa Hồi sức sau mổ cho biết, bệnh nhân bị xuất huyết màng nhện, phù nề não. Do bệnh lý nên bệnh nhân bị đột quỵ trong quá trình mổ!? Còn bác sỹ gây mê Dương Đức Hiếu thì trả lời với gia đình “khả năng do truy tim, mạch, men gan, tiểu đường;” chị My cứ thế hôn mê sâu đến 10 ngày vào lúc 13 giờ 30 phút  ngày 9/7 đã tử vong…

Trao đổi với báo giới, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khẳng định trường hợp tử vong sau khi phẫu thuật nội soi mổ ruột thừa của chị Nguyễn Thị My bệnh viện chưa từng xảy ra. Nhiều khả năng “chị My đã bị tai biến mạch máu não xảy ra đúng vào thời điểm tiến hành phẫu thuật.”

Trước cái chết bất thường của bệnh nhân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Mạnh Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục