Hải Dương tạo điều kiện cho DN Nhật Bản vào đầu tư

Hải Dương sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản cũng như của thành phố Kumamoto đầu tư tại tỉnh.

Chiều 13/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội đàm giữa lãnh đạo tỉnh Hải Dương và thành phố Kumamoto, Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Bùi Thanh Quyến khẳng định đây là một bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nói chung và hai địa phương nói riêng.

Thị trưởng thành phố Kumamoto cho biết, hiện Kumamoto có 3 doanh nghiệp đang đầu tư tại Hải Dương và phát triển tốt, nguồn vốn ODA của Nhật Bản đang đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng qua địa bàn Hải Dương...

Ngoài sản xuất nông nghiệp, đánh bắt hải sản, Kumamoto có thế mạnh về công nghiệp điện tử, bán dẫn; có các địa điểm du lịch hấp dẫn và các lễ hội đường phố đậm nét văn hóa Nhật Bản. Thành phố Kumamoto sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm; nghiên cứu và tìm hiểu để đầu tư vào Hải Dương trong cả lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác của thành phố Kumamoto trong phát triển nông nghiệp và khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản cũng như của thành phố Kumamoto đầu tư vào Hải Dương.

Trong số 225 dự án đầu tư nước ngoài ở Hải Dương, Nhật Bản đứng thứ 2 (về số lượng doanh nghiệp) trong tổng số các quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Hải Dương với 38 dự án có tổng số vốn 809 triệu USD.

Thị trưởng thành phố Kumamoto cũng ghi nhận sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng đối với nhân dân Nhật Bản trong trận động đất, sóng thần năm 2011./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục