Hải Dương vinh danh Anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Đình Thước

Trong suốt 44 năm trong quân đội, cố Đại tá Vũ Đình Thước có gần 30 năm cầm súng trực tiếp chiến đấu và chỉ huy gần 200 trận ở khắp các chiến trường từ Điện Biên Phủ, Tây Nguyên, đến Thượng Lào.
Hải Dương vinh danh Anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Đình Thước ảnh 1 Quang cảnh Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước truy tặng cho cố Đại tá Vũ Đình Thước. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ngày 1/7, tại thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lãnh đạo địa phương, gia đình và đồng đội đã long trọng tổ chức lễ vinh danh, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước truy tặng cho cố Đại tá Vũ Đình Thước.

Đại tá Vũ Đình Thước sinh năm 1936, tại thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông nhập ngũ năm 1953 thuộc Đại đội 59, Tiểu đoàn 418, Trung đoàn 57, Sư đoàn 304.

Sau nhiều năm cống hiến và trưởng thành trong quân đội, năm 1997, Đại tá Vũ Đình Thước về nghỉ theo chế độ và qua đời vào năm 2010.

Trong suốt 44 năm trong quân đội thì có đến gần 30 năm, ông cầm súng trực tiếp chiến đấu và chỉ huy gần 200 trận ở khắp các chiến trường.

Đại tá Vũ Đình Thước đã tham gia, trực tiếp chiến đấu ở các chiến dịch Thượng Lào (năm 1953), Điện Biên Phủ (năm 1954), Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng (năm 1963); tham gia các chiến dịch lớn ở chiến trường Tây Nguyên như Sa Thầy, Đắc Tô 1, Tết Mậu Thân năm 1968…; chiến dịch Hồ Chí Minh; tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia.

Trải qua nhiều cương vị, Đại tá Vũ Đình Thước luôn thể hiện sự dũng cảm, mưu trí, cùng đồng đội bắt giữ và tiêu diệt hàng trăm tên giặc, thu giữ, phá hủy nhiều khí tài quân sự hiện đại của đối phương…

Đại tá Vũ Đình Thước đã được phong tặng và truy tặng các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2018), Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công giải phóng Nhất, Nhì, Ba, 8 danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ…

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 8, 9, 10, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với người đồng chí, đồng đội đã cùng sát cánh chiến đấu bên nhau.

Ôn lại những kỷ niệm khi cả 2 còn trong quân ngũ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đánh giá việc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cố Đại tá Vũ Đình Thước là sự ghi nhận, tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với những đóng góp, hy sinh xương máu to lớn của đồng chí.

Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, dòng họ mà còn là vinh dự của quê hương nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng Đại tá Vũ Đình Thước trưởng thành.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước mong muốn trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, gia đình Đại tá Vũ Đình Thước nói riêng và người dân xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng nói chung tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng Vũ Hồng Khiêm cho biết trong các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, huyện Cẩm Giàng đã có trên 2.500 liệt sỹ, 892 thương binh và hàng ngàn người được hưởng các chế độ chính sách.

Huyện Cẩm Giàng và 7 xã của huyện đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; có 3 cá nhân, trong đó có cố Đại tá Vũ Đình Thước, đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục