Hải Dương vô địch giải bóng đá nhi đồng toàn quốc

Chiều 11/8, vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Yamaha năm 2009 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Hải Dương.
Chiều 11/8, tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương), vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Yamaha năm 2009 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Hải Dương.

Trận chung kết giữa Hải Dương và Đắk Lắk diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính và làm hài lòng các cổ động viên với những bàn thắng đẹp. Kết quả, đội chủ nhà Hải Dương giành thắng lợi với tỷ số 2-1, đoạt Cúp vô địch.

Hai bàn thắng của đội Hải Dương đều được ghi trong hiệp 1, do công của cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức (số 6) và Vũ Văn Dũng (số 4). Bàn gỡ của đội Đắk Lắk do cầu thủ Hiếu (số 7) ghi ở hiệp 2.

Ngay sau trận đấu Ban tổ chức Giải đã trao Cúp, cờ, Bằng khen, Huy chương, tiền thưởng và tặng thưởng (65 triệu) đồng cho đội Hải Dương vô địch; giải Nhì cho đội Đắk Lắk (42 triệu đồng tiền thường và tặng thưởng); giải Ba cho hai đội Vĩnh Phúc và Nghệ An.

Giải phong cách được trao cho các đội Bạc Liêu và đội Bắc Giang. Đội Hà Nội được bầu là đội bóng thi đấu tích cực nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao thưởng cho 10 cầu thủ tiêu biểu nhất của giải.

Tham gia giải năm nay có 16 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố là Hải Dương, Hà Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cà Mau, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Gia Lai, Quảng Bình, Bắc Giang và Đắk Lắk.

Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc là sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong dịp hè, qua đó phát hiện, tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia./.

Nguyễn Hồng Cường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục