Hai giáo sư người Australia, Mỹ bị bắt cóc tại Afghanistan

Theo tin từ cảnh sát Afghanistan, một giáo sư người Australia và đồng nghiệp người Mỹ của ông ta đã bị bắt cóc ở bên ngoài một trường đại học ở Kabul.
Hai giáo sư người Australia, Mỹ bị bắt cóc tại Afghanistan ảnh 1(Nguồn: news.com.au)

Theo tin từ cảnh sát Afghanistan, một giáo sư người Australia và đồng nghiệp người Mỹ của ông ta đã bị bắt cóc ở bên ngoài một trường đại học ở Kabul.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7/8.

Hai giáo sư người Australia và Mỹ trên thuộc đại học Mỹ ở Afghanistan.

Theo trang mạng của trường, đây là đại học tư nhân duy nhất ở Afghanistan, phi lợi nhuận và là trường phối hợp giáo dục và giảng dạy cho hơn 1.700 sinh viên.

Người đứng đầu sở cảnh sát Kabul Abdel Rahman Rahimi xác nhận vụ bắt cóc với hãng tin ABC.

Hiện, Đại sứ quán Australia tại Afghanistan đang xác minh thông tin về vụ bắt cóc này.

Ba ngày trước, Taliban thừa nhận đã tấn công vào một nhóm khách du lịch người nước ngoài làm 6 du khách và lái xe người Afghanistan chở họ bị thương trong một vụ tấn công ở phía Tây Afghanistan.

Phát ngôn viên của Taliban thừa nhận vụ tấn công vào khách du lịch này nhằm vào “những kẻ hám lợi và chiếm đóng nước ngoài”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục