Hai hầm chui lớn nhất Hà Nội chính thức thông xe ngày 8/1

[Video] Hai hầm chui lớn nhất Hà Nội chính thức thông xe ngày 8/1

Hai hầm chui tại nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa, thành phố Hà Nội, đang thi công những hạng mục cuối cùng để chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 8/1 tới.

Hai hầm chui tại nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa, Thành phố Hà Nội đang thi công những hạng mục cuối cùng để chính thức đưa vào khai thác vào ngày 8/1 tới.

Hầm chui nút giao Trung Hòa, quận Cầu Giấy với chiều dài gần 700m, theo hướng Đại lộ Thăng Long-Trần Duy Hưng và ngược lại với tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng có 3 làn xe cơ giới rộng 3,5m/làn. 

Đây được coi là hầm lớn nhất và hiện đại nhất Thủ đô. Sau 11 tháng khẩn chương thi công, đến nay hầm chui này đã hoàn thành, vượt tiến độ 7 tháng so với kế hoạch đề ra.

Hầm chui Thanh Xuân, tại ngã tư Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến với chiều dài 980m, có tổng mức đầu tư 551 tỷ đồng.

Đây là công trình hầm cơ giới được triển khai thi công song song với hai tuyến trên cao, một đường sắt, một đường dành cho ôtô kết hợp với tuyến đường mặt đất và hầm tạo thành nút giao 4 tầng đầu tiên ở Việt Nam.

[Video] Hai hầm chui lớn nhất Hà Nội chính thức thông xe ngày 8/1 ảnh 1Toàn cảnh hầm chui nút giao Thanh Xuân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(VNEWS)