Hai họa sĩ Italy bị trục xuất vì vẽ chân dung nữ anh hùng Palestine

Chính quyền Israel sẽ trục xuất hai họa sỹ Italy vì đã vẽ bức chân dung một cô gái Palestine trên một bức tường ngăn cách gần thành phố Bethlehem ở khu Bờ Tây.
Hai họa sĩ Italy bị trục xuất vì vẽ chân dung nữ anh hùng Palestine ảnh 1Bức tranh tường khổng lồ về Ahed Tamimi. (Nguồn: AP)

Theo Sputniknews, Cơ quan báo chí của cảnh sát Israel cho biết chính quyền Israel sẽ trục xuất hai họa sỹ Italy vì đã vẽ bức chân dung một cô gái Palestine trên một bức tường ngăn cách gần thành phố Bethlehem ở khu Bờ Tây.

Những họa sỹ này đã bị cảnh sát Israel bắt giữ tại Bờ Tây hôm 28/7 vừa qua.

[Cảnh sát Israel bắt giữ các nghệ sỹ người Italy ở khu Bờ Tây]

Cơ quan báo chí trên cho biết: "Theo kết quả cuộc điều tra do cảnh sát biên giới thực hiện, vụ việc của những người Italy đã được chuyển đến cơ quan di trú để ra quyết định tước quyền ở lại Israel và cho họ 72 giờ để rời khỏi đất nước."

Cụ thể, hai nghệ sỹ Italy này đã vẽ một bức tranh tường khổng lồ về Ahed Tamimi - thiếu nữ Palestine (17 tuổi) bị giam giữ 8 tháng sau khi tát một người lính Israel và đã được trả tự do hôm 30/7.

Tamimi đã trở thành nữ anh hùng đối với người Palestine sau vụ việc nói trên vào ngày 15/12 ở làng Nabi Saleh, do mẹ cô đã chia sẻ đoạn video trực tiếp về cô lên mạng xã hội Facebook./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục