Hai học sinh Thanh Hóa đi tắm hồ bị chết đuối

Chiều 1/8, hai em học sinh tiểu học Trường tiểu học xã Hải Nhân đã bị chết đuối khi tắm hồ tại khu vực núi E, thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân.
Chiều 1/8, hai em học sinh tiểu học Trường tiểu học xã Hải Nhân đã bị chết đuối khi tắm hồ tại khu vực núi E, thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời kể của một số người dân trong xã, hai em Mai Văn Minh, học sinh lớp 4 và em Nguyễn Văn Long, học sinh lớp 5 đều ở thôn Bắc Sơn, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia đi chăn bò, do trời nắng nóng, hai em rủ nhau xuống hồ nước dưới chân núi để tắm và đã bị chết đuối.

Hồ nước mà hai em gặp nạn là hồ nhân tạo, nơi trước đó được một số đơn vị thi công đường giao thông liên xã múc đất lên để làm đường tạo thành hố sâu.

Trước đây, do nắng nóng kéo dài, khô hạn nên hồ còn ít nước. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có mưa to, nước chảy xuống hố này tạo thành một hồ nước sâu và rộng./.

Hoa Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục