Hãi hùng cảnh người dân Trung Quốc đổ ra bể bơi chống nóng

Những người dân ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tìm cách trốn khỏi cái nóng như thiêu đốt bằng cách tìm tới các hồ bơi công cộng.
Hãi hùng cảnh người dân Trung Quốc đổ ra bể bơi chống nóng ảnh 1Người dân Trung Quốc đổ ra bể bơi công cộng để chống nóng. (Nguồn: Chinanews)

Mùa hè nóng nực đã đưa Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trở thành một trong số “bốn chiếc lò” của Trung Quốc - một thuật ngữ được dùng để mô tả bốn thành phố Trung Quốc có mùa Hè khắc nghiệt nhất.

Theo CCTV, thành phố này hiện nay đang phải hứng chịu cái nóng 41 độ C, theo thông tin từ Cục Khí tương Trung Quốc. Cục đã đưa ra báo động da cam - mức cao nhất trong thang đo 4 bậc - đối với các khu vực phía nam và phía tây của đất nước này.

Những người dân địa phương đã tìm cách trốn khỏi cái nóng như thiêu đốt bằng cách tìm tới các hồ bơi công cộng.

Hãi hùng cảnh người dân Trung Quốc đổ ra bể bơi chống nóng ảnh 2

Những bức ảnh chụp những hồ bơi như vậy đông kín người với những chiếc phao bơi màu sắc đã gây ấn tượng mạnh với cư dân mạng.

Với đà tăng nhiệt này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đùa rằng trong những ngày này, cuộc sống của họ phụ thuộc vào điều hòa nhiệt độ còn hơn cả oxy.

Hãi hùng cảnh người dân Trung Quốc đổ ra bể bơi chống nóng ảnh 3
Hãi hùng cảnh người dân Trung Quốc đổ ra bể bơi chống nóng ảnh 4
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục