Hai kẻ định gia nhập IS âm mưu tấn công căn cứ quân sự ở Mỹ

Mỹ đã bắt một quân nhân Lực lượng Vệ binh quốc gia và một người họ hàng của y với cáo buộc ủng hộ tổ chức IS và âm mưu tấn công một căn cứ quân sự Mỹ.
Hai kẻ định gia nhập IS âm mưu tấn công căn cứ quân sự ở Mỹ ảnh 1Hasan Edmonds (trái) và Jonas Edmonds (phải). (Nguồn: chicago.cbslocal.com)

Ngày 26/3, nhà chức trách Mỹ đã bắt một quân nhân Lực lượng Vệ binh quốc gia và một người họ hàng của y với cáo buộc ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và âm mưu tấn công một căn cứ quân sự Mỹ ở tiểu bang Illinois.

Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chuyên gia của Lực lượng Vệ binh quốc gia Hasan Edmonds, 22 tuổi, đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Chicago vào đêm 25/3 khi đang tìm cách bay tới Cairo (Ai Cập) và từ đó gia nhập hàng ngũ các tay súng IS ở Iraq và Syria.

Trong khi đó, người chú Jonas Edmonds, 29 tuổi, bị bắt vài giờ sau đó tại nhà riêng ở Aurora, Illinois. Tin cho biết hai đối tượng đều là công dân Mỹ, người vùng Chicago.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Carlin nói rằng cả hai đã thú nhận ý định tấn công Căn cứ Vệ binh quốc gia Illinoi. Theo nguồn tin trên, Hasan và Jonas đã gặp một đặc vụ ngầm của Cục Điều tra liên bang (FBI) và đề cập tới kế hoạch tiến hành vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Illinois, nơi Hasan từng được huấn luyện trong thành phần Tiểu đoàn Hỗ trợ 634.

Tại cuộc gặp trên, chúng đã bàn với đặc vụ ngầm FBI cách thức mua vũ khí và tấn công mục tiêu. Theo kế hoạch, sau khi Hasan rời khỏi Mỹ, Jonas sẽ mặc quân phục của người cháu để thâm nhập căn cứ Illinois và sử dụng súng tiểu liên AK sát hại khoảng 150 người.

Hasan nói rằng nếu không thể tới Trung Đông gia nhập IS, y sẽ “giúp IS mang ngọn lửa chiến tranh tới trái tim của nước Mỹ” và “gây thiệt hại càng lớn càng tốt.”

Nếu bị kết tội, Hasan and Jonas Edmonds sẽ phải đối mặt với bản án cao nhất là 15 năm tù giam và nộp 250.000 USD tiền phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục