Hai kẻ hành hạ Hào Anh bị đề nghị tù chung thân

Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện kiểm sát truy tố Huỳnh Thanh Giang-Mã Ngọc Thơm với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Đại tá Nguyễn Thanh Nam - Giám đốc công an tỉnh Cà Mau cho biết do tính chất nghiêm trọng của vụ hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh nên cơ quan điều tra đã đề nghị Viện kiểm sát truy tố Huỳnh Thanh Giang-Mã Ngọc Thơm với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Đại tá Nam cho biết hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát từ tuần trước.

Các cơ quan tố tụng đang khẩn trương vào cuộc để sớm đưa vụ án ra xét xử công khai trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong những ngày qua, có hàng trăm tập thể, cá nhân đến trạm xá Công an tỉnh Cà Mau, nơi Hào Anh dưỡng bệnh để thăm hỏi, chia sẻ. Đến nay sức khỏe của cháu Hào Anh tiến triển tốt. Cháu đã tăng cân, ăn được, ngủ được.

Tính đến thời điểm này, các nhà hảo tâm đã tặng cho Hào Anh số tiền lên tới trên 300 triệu đồng; nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề nghị được nhận nuôi dưỡng cháu cho đến khi khôn lớn.

Sáng 1/6, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, Hào Anh được tặng quần áo mới và nhiều quà cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất./.

Trần Thành Nên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục