Hai kẻ tham gia loạt vụ đánh bom ở Mumbai năm 1993 lĩnh án tử hình

Firoz Abdul Rashid Khan và Tahir Merchant bị kết tội tham gia các vụ đánh bom xảy ra vào năm 1993 ở thành phố Mumbai làm hơn 250 người chết.
Hai kẻ tham gia loạt vụ đánh bom ở Mumbai năm 1993 lĩnh án tử hình ảnh 1Tahir Merchant. (Nguồn: hindustantimes.com)

Một tòa án tại Ấn Độ ngày 7/9 đã tuyên phạt tử hình đối với hai đối tượng tham gia các vụ đánh bom ở thành phố Mumbai cách đây hai thập kỷ, làm hơn 250 người chết.

Firoz Abdul Rashid Khan và Tahir Merchant bị kết tội tham gia các vụ đánh bom xảy ra vào năm 1993.

Công tố viên đặc biệt Deepak Salve đã bày tỏ sự đồng tình với phán quyết của tòa án.

Trong số các bị cáo có mặt tại phiên tuyên án có đối tượng chủ mưu là Abu Salem chỉ bị kết án tù chung thân. Ấn Độ đồng ý cho Abu Salem không phải nhận án tử hình khi đối tượng này được dẫn độ từ Bồ Đào Nha về nước.

[Ấn Độ kết tội 6 đối tượng trong vụ đánh bom ở Mumbai năm 1993]

Trong các bị cáo còn lại bị kết án có một đối tượng bị kết án tù chung thân và một đối tượng chịu án 10 năm tù giam. Một bị cáo khác là Abdul Quayyum đã được tuyên bố vô tội do không có đủ bằng chứng kết tội.

Cũng liên quan đến các vụ khủng bố này, một đối tượng đã bị tử hình trước đó và một đối tượng khác đã qua đời trong thời gian bị giam giữ.

Các đối tượng trên bị kết tội tham gia một loạt vụ đánh bom vào thị trường chứng khoán Mumbai, trụ sở hãng hàng không Air India và một trung tâm thương mai vào tháng 3/1993 làm 257 người chết và hàng trăm người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục