Hai khách sạn bị khủng bố ở Mumbai mở cửa trở lại

Ngày 21/12, hai khách sạn sang trọng ở thành phố Mumbai, Ấn Độ bị tấn công khủng bố đêm 26/11 đã mở cửa trở lại trong sự cảnh giới nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Ngày 21/12, hai khách sạn sang trọng ở thành phố Mumbai, Ấn Độ bị tấn công khủng bố đêm 26/11 đã mở cửa trở lại trong sự cảnh giới nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Gần 1 tháng sau vụ khủng bố chấn động thế giới khiến hơn 172 người chết và gần 300 người bị thương, khách sạn Trident và Taj Mahal đã đón những vị khách đầu tiên nhân mùa Giáng sinh.

Khoảng 100 trong tổng số 550 phòng của khách sạn Trident đã có khách trong ngày 21/12, trong khi tỷ lệ đặt phòng của khách sạn Taj Mahal là 65%.

Những vị khách đầu tiên được đón tiếp nồng ấm tại sảnh khách sạn Trident với sự có mặt của những nhà lãnh đạo các tôn giáo, tín ngưỡng Hindu, Hồi giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái...

Rick McElrea, người Canada, đến khách sạn nghỉ cùng gia đình, cho biết: "Đây là thông điệp cho lực lượng khủng bố. Những hàng động như vậy không thể khiến hoạt động kinh doanh và khách sạn đóng cửa. Tôi không cảm thấy sợ hãi. Những phần tử khủng bố đã thất bại. Người Mumbai đã thắng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục