Hài kịch cũng chạy đua theo chứng khoán

Khán giả sẽ được cập nhật thông tin "xanh đỏ", nghe cán bộ phường quảng cáo về cổ phiếu trong hài kịch “Loa Phường thời chứng khoán”.
Chương trình hài kịch mới gồm hai vở “Loa Phường thời chứng khoán” và “Lễ nhận Huân chương“ sẽ chính thức ra mắt khán giả thủ đô vào những ngày đầu tháng 9.

Chương trình do Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung đạo diễn, kịch bản của tác giả Đỗ Minh Tuấn cùng với dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm của Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện.

Cập nhật thông tin là một nhu cầu phổ biến trong một xã hội hiện đại và thông tin ngày này thì liên tục thay đổi “xanh đỏ” như bảng điện tử trong phiên giao dịch chứng khoán.

Với “Loa phường thời chứng khoán”, khán giả sẽ cùng trải nghiệm với cán bộ phường xem họ quảng cáo cho cổ phiếu của mình và cùng lựa chọn những giá trị phù hợp đối với mình trong một  xã hội đầy ắp thông tin như hiện nay.

Sự giao thoa của “cũ và mới” trong “Loa phường thời chứng khoán” sẽ khiến khán giả bật cười.

Trong khi đó “Lễ nhận huân chương” là một câu chuyện sâu sắc kể về những hoài niệm trong quá khứ khi đứng trước những đổi thay của cuộc sống. Quan niệm sống và giá trị vật chất qua từng thời kỳ có thể thay đổi, nhưng tình người và quan hệ giữa con người với con người không thể thay đổi.

“Huân chương” là một giá trị đích thực của cuộc sống, nhưng rất có thể nó sẽ là tiếng cười bẽ bàng đối với những ai quay lưng lại với quá khứ. “Hãy sống chậm lại một chút để đừng đánh mất những gì tốt đẹp của ngày hôm nay, cái mà quá khứ đã mang lại cho mỗi người” là thông điệp “Lễ nhận huân chương“ muốn gửi đến khán giả./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục