Hai “ma cô” ép thiếu nữ 17 tuổi bán dâm

Toàn và Tuyết Anh đã "mua" V.L với giá 1,5 triệu đồng rồi đưa cô bé về phòng trọ nhốt và hằng ngày ép cô bán dâm để kiếm tiền. 

Ngày 16/7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ điều tra, bắt giữ Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1982) ở tập thể lắp ghép Trương Định, quận Hoàng Mai và Phạm Tuyết Anh (1988) ở Thái Nguyên về hành vi cưỡng ép một thiếu nữ 17 tuổi bán dâm.
 
Theo điều tra ban đầu, Toàn và Tuyết Anh đã "mua" cô bé V.L (sinh năm 1992) ở Phú Thọ từ một đối tượng tên là Trang (ở Quảng Ninh) với giá 1,5 triệu đồng rồi đưa cô bé về phòng trọ tại ngách 68/91/16 Quan Hoa, Cầu Giấy để nhốt. 
 
Tại đây, hằng ngày Toàn và Tuyết Anh ép V.L bán dâm để kiếm tiền cho chúng. Từ đầu tháng 6 đến nay, mỗi lần bắt V.L bán dâm, hai đối tượng này thu của khách từ 800.000-1 triệu đồng. 
 
Sợ cô bé trốn thoát, hai “má mì” Toàn và Tuyết Anh chia nhau canh gác không cho V.L. ra ngoài một mình. Đến chiều 13/7, lợi dụng lúc Toàn và Tuyết Anh đi ra ngoài, V.L lén gọi nhờ điện thoại của chủ nhà về cho mẹ. 
 
Nhận được tin báo từ người mẹ, lực lượng công an đã tóm gọn Toàn và Tuyết Anh, giải cứu cho V.L đang bị chúng nhốt tại một nhà nghỉ.
 
Được biết, trước đó, do mâu thuẫn với bố mẹ, V.L đã bỏ nhà đi từ ngày 29/5 và bị các đối tượng xấu lợi dụng. Hiện, Cơ quan Công an đang khẩn trương mở rộng vụ án./.

Q.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục